Hà Nội lập hồ sơ xử lý 53 trường hợp tung tin sai sự thật

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/03/2020 15:07 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đối tượng đã lợi dụng, đăng tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận.

Công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh, xử lý 53 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Youtube để đăng tải các thông tin sai sự thật. Sau khi vào cuộc, xác minh, cơ quan công an các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã đã xử lý, yêu cầu gỡ tin bài sai sự thật và xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngành chức năng khuyến cáo trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân bên cạnh việc nâng cao ý thức tự phòng bệnh, cần cập nhật và chọn lọc thông tin, không hoang mang trước các tin đồn thất thiệt, đặc biệt là khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội Facebook sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 - 15 triệu đồng.

Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

VTV.vn - Ngày 18/3, Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) triệu tập L.T.D. (trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) vì đăng tải thông tin sau sự thật về dịch COVID-19 trên facebook.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước