Thủ tướng: Lực lượng Quân đội quên mình chăm sóc người được cách ly là tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 19:27 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tại xe xét nghiệm cơ động, Viện Y học dự phòng Quân đội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra công tác phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Quốc phòng.

Chiều 22/3, tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo buổi làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện theo tinh thần chống dịch như chống giặc, ngay sau cuộc họp hôm mùng 3 Tết của Thường trực Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là một trong những nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Với tinh thần, trong bất luận tình huống nào, quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng đã tổ chức diễn tập cấp bộ với 27.000 người tham gia tại hơn 500 điểm cầu và điểm thực binh. Hiện 3.000 sinh viên từ năm thứ ba ở các trường quân y đã được tập huấn, nếu cần thiết, có thể huy động tham gia lực lượng phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ sau Tết, các đơn vị quân đội đã chuẩn bị 140 điểm đóng quân để đón tiếp người nước ngoài và người Việt Nam cách ly y tế. Trong gần 100 ngày qua, các đơn vị quân đội đã cách ly được trên 36.000 người và đang cách ly 16.000 người. Với năng lực cùng lúc đón tiếp được 45.000 người cách ly, các đơn vị quân đội có thể đón tiếp thêm 28.000 người nữa.

Gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã giao Tư lệnh các quân khu là người chịu trách nhiệm điều phối công tác cách ly trên địa bàn và các khu cách ly hoạt động như khu vực phòng thủ. Sau đợt đầu cách ly người Việt Nam trở về từ Trung Quốc và Hàn Quốc, những ngày gần đây, việc cách ly phức tạp hơn do người cách ly đến từ nhiều vùng dịch và có nhiều trẻ em, có em còn chưa đầy tháng. Tuy nhiên, tuyệt đại những người được cách ly đều rất hài lòng.

Thủ tướng: Lực lượng Quân đội quên mình chăm sóc người được cách ly là tình dân tộc, nghĩa đồng bào - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quân đội luôn là trụ cột của mỗi quốc gia, đặc biệt mỗi khi đất nước lâm nguy vì giặc dã, thảm hoạ, thiên tai hay dịch bệnh nguy hiểm thì vai trò chủ đạo của quân đội càng được thể hiện rõ hơn và phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là quân đội ta, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp này, Thủ tướng thân ái gửi tới các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, nhất là quân đội đang ngày đêm khắc phục mọi khó khăn, đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng, ngọn gió, "vì nhân dân quên mình" trên mặt trận phòng chống đại dịch COVID-19.

“Các đồng chí đã ngày đêm chăm sóc hàng vạn người được cách ly tập trung dù ban đêm hay ban ngày, dù trời nắng hay trời mưa”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, nhiều đơn vị đã nhường chỗ ở cho người được cách ly; “chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ” cho người được cách ly.

"Đó chính là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân quên mình; đó là tình dân tộc, nghĩa đồng bào; thể hiện được vai trò của quân đội trong lúc dịch bệnh và tạo niềm tin trong nhân dân", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các các bộ, chiến sĩ trên mặt trận chống dịch COVID-19 cần chú ý bảo vệ chính mình thông qua đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đồng thời ăn uống, luyện tập và giữ gìn sức khỏe tốt để không bị dịch bệnh lây lan trong đơn vị mình. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc Phòng huy động lực lượng quân y và các đơn vị y tế cơ sở của các địa phương đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về quy trình lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 và sử dụng các kết quả chẩn đoán bảo đảm an toàn. Ở các khu cách ly, các đơn vị cần thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng đó là quân đội điều hành, các địa phương hỗ trợ kinh phí và ngành y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Học viện Quân y đã nghiên cứu và chế tạo thành công bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Thủ tướng cũng biểu dương các đơn vị quân đội ở đồng bằng sông Cửu Long đã tích cực và tận tụy cung cấp nước ngọt cho người dân bị hạn hán và xâm nhập mặn. Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng đã xử lý tốt vấn đề Biển Đông trong thời gian vừa qua để bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cán bộ chiến sĩ ở các quân khu, quân đoàn và đơn vị trong toàn quân hướng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ phòng chống COVID-19 mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống "quân với dân như cá với nước" và truyền thống đoàn kết, quyết thắng nhất định các quân khu, cũng như các lực lượng quân đội tham gia phòng chống đại dịch COVID-19 sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng… Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng…

VTV.vn - Chúng ta cần nhiệt huyết, tâm huyết để chuẩn bị cho một Hà Nội linh thiêng, hào hoa trở lại với nhịp sống hối hả của Thủ đô một đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước