Hà Nội mở rộng xét nghiệm HIV tới 95% xã, phường

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/11/2018 14:40 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018 ngành y tế Hà Nội đã mở rộng các cơ sở xét nghiệm HIV đến tất cả các quận, huyện và 95% xã, phường.

Từ 18 cơ sở xét nghiệm HIV tự nguyện đặt tại 17 quận, huyện, thị xã vào cuối năm 2017 đến nay đã có các điểm đặt tại 30/30 quận, huyện, thị xã và 566 xã, phường, thị trấn. 95% người dân đã được tiếp cận với dịch vụ này.

Bên cạnh hình thức xét nghiệm tự nguyện, thành phố cũng tăng cường hình thức xét nghiệm ngay tại cộng đồng, tự xét nghiệm và các biện pháp tiếp cận online đối với các đối tượng nguy cơ cao qua các trang mạng xã hội.

Chỉ tính riêng trong tháng 10/2018, thông qua các điểm xét nghiệm, Hà Nội đã phát hiện thêm 910 trường hợp nhiễm HIV mới.

Đồng Nai: Xét nghiệm HIV cho hơn 10.000 người Đồng Nai: Xét nghiệm HIV cho hơn 10.000 người

VTV.vn - Từ tháng 10/2018 - 9/2019, thông qua các nhóm cộng đồng, một dự án mới sẽ tiếp cận xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho trên 10.000 người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước