Hà Nội: Nhiều ngôi nhà trong phố cổ xuống cấp nghiêm trọng cần di dời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/07/2019 19:49 GMT+7

VTV.vn - Theo đánh giá chung của người dân và cơ quan chức năng, nhiều ngôi nhà cổ tại một số phường của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ở mức nguy hiểm cần phải di dời.

Theo đánh giá của quận Hoàn Kiếm, đặc điểm chung của một số toà nhà phố cổ là có kết cấu rất giống nhau như tường chịu lực xây bằng gạch, mái, sàn và xà đều được làm bằng gỗ... Vì vậy, sau thời gian dài sử dụng gỗ mục, khả năng liên kết, chịu lực của gạch càng yếu nên rất dễ bị nứt, nghiêng và sập. Kết cấu đã yếu, các gia đình lại thường xuyên cơi nới, càng khiến tăng lực lên kết cấu nhà.

Liên quan đến vụ việc sập nhà 56 Hàng Bông, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị nhanh chóng kiểm tra các tòa như cổ, nhà lâu năm trên địa bàn; đồng thời phải có biện pháp hỗ trợ các chủ hộ sửa chữa hạng mục hư hỏng nặng. Đặc biệt kiểm soát việc xây dựng, cải tạo gần các tòa nhà cũ để tránh bị ảnh hưởng dẫn đến sập, đổ.

Các chuyên gia cho rằng, những giải pháp trên chỉ là giải pháp tình thế. Còn về lâu dài, thành phố Hà Nội cần đẩy nhanh kế hoạch giãn dân tại 10 phường trong khu vực phố cổ. Thế nhưng, gần 20 năm qua, kế hoạch này gần như dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân chính là do sự chậm trễ trong triển khai dự án nhà ở để giãn dân.

Sập nhà 2 tầng ở số 56 phố Hàng Bông, Hà Nội Sập nhà 2 tầng ở số 56 phố Hàng Bông, Hà Nội

VTV.vn - Vụ việc xảy ra vào khoảng sáng sớm nay (2/7), tầng 2 ngôi nhà số 56 phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Ngôi nhà số 54 bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nhẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước