Hà Nội sẽ "xóa sổ" bếp than tổ ong vào năm 2020

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/03/2018 14:20 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trước thực trạng một lượng khí thải khổng lồ có thể dẫn tới hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, môi trường, từ nay đến năm 2020 bếp than tổ ong sẽ bị "xóa sổ" tại Hà Nội.

1.870 tấn là khối lượng khí CO2 mà bầu không khí tại Thủ đô Hà Nội phải gánh chịu mỗi ngày, chỉ tính riêng từ việc sử dụng bếp than tổ ong. Đây là con số đáng chú ý nhất trong một thống kê được Chi cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đưa ra.

Trước thực trạng đáng báo động đó, đơn vị này đã đưa ra lộ trình từ nay đến năm 2020 sẽ "xóa sổ" bếp than tổ ong trên địa bàn toàn thành phố.

Vậy thực tế việc sử dụng bếp than tổ ong của người dân như thế nào và lộ trình thực hiện việc "xóa sổ" bếp than tổ ong ra sao, mời các bạn theo dõi video sau đây:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước