Hà Nội: Tốc độ lây nhiễm sốt xuất huyết ngày càng tăng cao

Hoàng Giang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 14:48 GMT+7

VTV.vn - Một trường hợp tử vong, trên 700 trường hợp mắc sốt xuất huyết là những con số mới nhất về diễn biến dịch sốt xuất huyết mà Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội vừa đưa ra.

Thời tiết diễn biến thất thường là lý do chính mà muỗi thuận lợi sinh sôi phát triển nhưng vẫn có nhiều lý do khác khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát.

Những hàng quán đọng nước, những khu phế thải, vật liệu xây dựng… đang là một trong những nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết lan nhanh và khó kiểm soát hơn. Bên cạnh đó, việc tăng mật độ dân số quá nhanh so với năm trước vì nhiều khu cao tầng mọc lên.

Mặc dù liên tục tuyên truyền đến người dân về việc đảm bảo vệ sinh để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết, nhưng đến nay, ở một số khu vực vẫn xuất hiện ổ dịch mới.

Thời tiết là yếu tố không thể kiểm soát nhưng ý thức mỗi người thì có thể. Do đó, để tránh dịch sốt xuất huyết ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, người dân cần tăng cường các biện pháp để bảo vệ cho chính mình và cộng đồng.

Biểu hiện và biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết Biểu hiện và biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết Hà Nội ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết Hà Nội ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết Đà Nẵng triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết Đà Nẵng triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước