Hải Dương: Điều tra vụ đổ trộm chất thải nguy hại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/03/2020 18:34 GMT+7

VTV.vn - Một vụ đổ chất thải với số lượng lớn vừa xảy ra tại địa bàn phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Rất may, vụ đổ trộm đã được lực lượng công an trên địa bàn phát hiện kịp thời và xử lý. Bước đầu đã bắt giữ một đối tượng liên quan. Hiện đang làm rõ cá nhân, đơn vị nào là chủ nhân của số chất thải bị đổ trộm trong vụ việc kể trên.

Cho đến sáng nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc san lấp khu vực đổ chất thải trái phép. Vị trí được rắc vôi bột chính là nơi các đối tượng đào hố sâu vài m, rộng hơn chục m để mà đổ trộm chất thải.

Ước tính khối lượng chất thải đổ trộm lên đến vài chục tấn, gồm rác thải sinh hoạt và cả rác thải công nghiệp nguy hại. Khi bị phát hiện toàn bộ số chất thải này đã được cơ quan chức năng nạo vét, thu gom đến nơi xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, vị trí chôn lấp chất thải đang nằm trong dự án thu hồi đất xây dựng bến bãi cua công ty Log Thành. Tuy nhiên, hiện tại lô đất chưa được bàn giao mặt bằng nên vẫn thuộc sự quản lý của ubnd phường Ái Quốc. Khi sự việc vừa xảy ra thì đội csmt công an thành phố đã phát hiện và bắt giữ một lái xe đổ trộm chất thải.

Hiện tại khu vực đã được bố trí lực lượng bảo vệ để ngăn chặn tình trạng đổ trộm trái phép tái diễn. Vụ việc này một lần nữa, cảnh báo về tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp trái phép đang tái diễn phổ biến tại các địa phương trong cả nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước