Hai miền Triều Tiên hội đàm về vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 19:20 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay trong cuộc gặp thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom hôm 27/4. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Một cuộc họp giữa phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên đã diễn ra hôm nay (22/6) nhằm thảo luận về việc sắp xếp cuộc gặp mặt cho các gia đình bị chia cắt trong chiến tranh.

Chủ đề của cuộc hội đàm lần này là việc ấn định cụ thể về lịch trình và quy mô tổ chức cuộc gặp các gia đình bị ly tán, theo thỏa thuận đạt được trong Tuyên bố chung Panmunjom. Lần gặp mặt gần đây nhất giữa các gia đình được tổ chức vào năm 2015.

Giới chức Hàn Quốc coi việc giúp các gia đình đoàn tụ là một "vấn đề trọng tâm", đặc biệt khi nhiều người đã bước vào độ tuổi 80. Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra từ ngày 20 - 26/8 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước