Hàn Quốc chi 4,5 triệu USD đối phó “đại dịch” quay lén

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/03/2019 16:18 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đã chi tới 4,5 triệu USD để đối phó với “đại dịch” quay lén.

Xã hội Hàn Quốc đang nóng lên vì bê bối liên quan đến tệ nạn phát tán trái phép video quay lén và mại dâm. Vụ việc 1.600 người bị quay lén trong các nhà nghỉ, khách sạn vừa qua càng nhấn mạnh thêm mức độ nghiêm trọng của tình trạng này. Tuy nhiên, câu chuyện này không mới, nó là một thực tế nhức nhối đã diễn ra suốt nhiều năm qua. Vào tháng 5/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phải gọi vấn nạn camera giấu kín và quay lén này là "một phần của cuộc sống hàng ngày" tại Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, hơn 26.000 nạn nhân bị quay lén trong khoảng thời gian từ năm 2012 - 2016, hơn 80% là nữ giới. Con số quá lớn khiến nhiều phụ nữ nước này luôn căng thẳng khi ra ngoài.

Đáng nói, những người thực hiện hành vi quay lén thường là nam giới trẻ tuổi, thậm chí là học sinh.

Để đối phó với “đại dịch” quay lén, chính phủ Hàn Quốc chi 4,5 triệu USD nhằm tăng cường rà soát các nhà vệ sinh, khách sạn, địa điểm công cộng, chống việc lắp đặt camera quay lén.

Còn với một số công ty công nghệ, họ đưa ra giải pháp ngăn chặn các đoạn video quay lén được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ là khi nạn nhân phát hiện ra mình đã bị quay lén và phát tán.

Có thể nói, cuộc chiến chống lại những chiếc camera quay lén tại Hàn Quốc sẽ còn gian nan, khi mạng xã hội và các dịch vụ livestream vẫn ngày càng phổ biến.

Hàn Quốc bắt giữ 2 đối tượng quay lén trong khách sạn Hàn Quốc bắt giữ 2 đối tượng quay lén trong khách sạn

VTV.vn - Mới đây, Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 2 người đàn ông trong một đường dây quay lén ở các khách sạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước