Hàn Quốc điều tra đường dây làm bằng lái xe giả ở Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/06/2019 19:46 GMT+7

VTV.vn - Nhà chức trách Hàn Quốc vừa bắt một nhóm người Việt vì tội làm giả bằng lái xe Việt Nam để đổi lấy bằng lái xe ở Hàn Quốc.

Đây là thông tin vừa được đăng trên bản điện tử của Tờ nhật báo Korea Times.

Theo bài báo, những người bị bắt gồm một người đàn ông 28 tuổi hiện đã bị giam, 4 người nữa bị bắt nhưng được tại ngoại. Cảnh sát thành phố Busan cũng vào sổ 26 người Việt Nam khác vì đã mua bằng lái ở Hàn Quốc từ đường dây lừa đảo này với giá gần 60 USD tương đương là gần 1,4 triệu đồng cho 1 bằng lái. 

5 người bị bắt quảng cáo rằng họ có thể giúp lấy bằng lái xe Hàn Quốc với những người không hề có bằng lái Việt Nam, hoặc gặp khó trong việc lấy bằng lái Hàn Quốc. Hiện Hàn Quốc có thỏa thuận với 136 quốc gia, trong đó có Việt Nam, về việc cho phép người có bằng lái xe ở các quốc gia này đổi lấy bằng lái xe Hàn Quốc, mà không cần thi hay thủ tục gì thêm. Hiện cảnh sát Hàn Quốc đã yêu cầu tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol điều tra những đồng phạm ở Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước