Hàn Quốc lập cơ quan đối phó mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 27/11/2016 13:39 GMT+7

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật. (Ảnh: THX-TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/11 cho biết, quân đội nước này sẽ thành lập một cơ quan mới nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Cơ quan mới sẽ được thành lập ngay trong tháng này, bao gồm nhiều chuyên gia cao cấp của quân đội cũng như dân sự. Nhiệm vụ chính của cơ quan này là tập trung đối phó một cách nhanh chóng và hiệu quả với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa nghiêm trọng từ Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản vừa cho biết nước này đang cân nhắc việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ tại nước này, nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước