Hàn Quốc nỗ lực khống chế hỏa hoạn do cháy rừng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 22:27 GMT+7

VTV.vn - Hơn 870 xe cứu hỏa, cùng 13.000 lính đã được huy động tới các địa điểm bị cháy để hỗ trợ dập lửa. Công tác sơ tán người dân được tiến hành khẩn trương.

Hỏa hoạn nghiêm trọng đang lan rộng ra 5 thành phố và các vùng nông thôn lân cận dọc vùng duyên hải miền Đông Bắc Hàn Quốc, khiến nhà chức trách nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Hỏa hoạn bùng phát tối 4/4, từ một ngọn núi gần vùng bờ biển phía Đông Bắc Hàn Quốc đã khiến 1 người thiệt mạng, phá hủy ít nhất 385 ha diện tích rừng và hơn 300 ngôi nhà, công trình xây dựng. Gió mạnh khiến lửa lan nhanh về phía Nam ra các khu vực lân cận. Giới chức địa phương đánh giá thiệt hại do vụ hỏa hoạn này ở mức "chưa từng có".

Hiện, chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc coi những khu vực chịu ảnh hưởng của vụ cháy là vùng thảm họa tự nhiên để các khu vực này cùng cư dân được nhận hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ.

Cháy rừng nghiêm trọng tại Hàn Quốc Cháy rừng nghiêm trọng tại Hàn Quốc Hàng nghìn người sơ tán do cháy rừng lan rộng ở Trung Quốc Hàng nghìn người sơ tán do cháy rừng lan rộng ở Trung Quốc Nắng nóng kỷ lục khiến cháy rừng tại Australia diễn biến phức tạp Nắng nóng kỷ lục khiến cháy rừng tại Australia diễn biến phức tạp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước