Hàng chục giáo viên tình nguyện dạy không lương vì học sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/11/2019 17:13 GMT+7

VTV.vn - Vì các em cần thầy cô, vì các em cần được đi học là lý do là cô giáo ở huyện Đắk G'Long, tỉnh Đăk Nông, dù bị cắt hợp đồng từ nhiều tháng nay nhưng vẫn ngày ngày lên lớp.

Không có hợp đồng, đồng nghĩa không có lương, không có thu nhập nhưng các cô hiểu rằng nếu mình không đứng lớp, học trò phải nghỉ học. Vậy là vượt lên trên những khó khăn, các cô vẫn bám trường, bám lớp ở những điểm trường vùng sâu, vùng xa để các em được đến trường.

Hiệu trưởng, công đoàn và duy nhất 1 giáo viên là 3 biên chế của một trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông. Còn lại 8 cô giáo đứng lớp cho 2 điểm trường đều là giáo viên vừa bị cắt hợp đồng từ cuối năm học vừa rồi. Buồn vì bỗng nhiên bị mất việc, nhưng vì thương trò, các cô vẫn tình nguyện đứng lớp.

Trường mầm non Hoa Pơ Lang, huyện Đắk G'Long có 3 điểm trường với hơn 300 học sinh. Đây là trường có tỷ lệ giáo viên bị cắt hợp đồng nhiều nhất trong cả huyện.

Không còn hợp đồng, nghĩa là chẳng còn lương, đời sống nơi vùng cao vốn đã khó khăn, nay lại thêm nhiều gánh nặng nhưng chưa 1 ngày nào, các cô ngừng công việc của mình.

Trả lời về hướng hỗ trợ cho những trường hợp giáo viên bị cắt hợp đồng nhưng vẫn tình nguyện đứng lớp, đại diện chính quyền địa phương cho biết, hiện không có ngân sách cho việc này:

Không có cách nào để giải quyết chế độ cho các cô giáo bị cắt hợp đồng đang phải đứng lớp không lương, chính quyền huyện đã nghĩ ra cách là huy động tiền từ thiện. Và không biết là với cách này, khó khăn sẽ được giải quyết như thế nào.

Cho dù còn khó khăn như thế nhưng các em học sinh ở trường Hoa Pơ Lang còn may mắn là vẫn có cô giáo để đi học. Tại huyện Đăk Nông, vẫn còn có những điểm trường vì không có giáo viên đứng lớp đã phải bỏ hoang.

Hiện nay, huyện Đăk G’long, một trong những huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Đăk Nông đang thiếu 125 giáo viên mẫu giáo. Tuy nhiên,, từ cuối năm học trước, huyện đã cắt hợp đồng 75 giáo viên đang giảng dạy tại các trường mẫu giáo vì không còn chế độ giáo viên hợp đồng. Giáo viên bị cắt hợp đồng nhưng lại chưa được thi biên chế ngay khiến cho nhiều giáo viên phải nghỉ dạy trong khi các trường thì lại thiếu giáo viên.

Đây là hệ quả đã có thể nhìn thấy từ trước, bởi lãnh đạo huyện Đăk G’Long cho biết thưc trạng thiếu giáo viên đã diễn ra suốt nhiều năm qua và việc ưu tiên phải tuyển dụng giáo viên hợp đồng vào biên chế đã có chỉ đạo từ nhiều tháng trước thế nhưng đến nay mới bắt đầu rục rịch có những chuyển biến.

Thông tin về tuyển dụng giáo viên cũng tạo ra cho các cô giáo bị cắt hợp đồng những hi vọng cho dù khi đứng trước một kỳ thi, trúng hay trượt là chuyện bình thường.

Và trong khó khăn đó, hơn lúc nào hết, tấm lòng của các cô với học sinh đã khiến cho nhiều phụ huynh và cả những đồng nghiệp cảm động.

Hà Nội: Thiếu giáo viên do cắt hợp đồng trước thềm năm học mới Hà Nội: Thiếu giáo viên do cắt hợp đồng trước thềm năm học mới Hơn 500 giáo viên tại Đắk Lắk bức xúc vì bị cắt hợp đồng Hơn 500 giáo viên tại Đắk Lắk bức xúc vì bị cắt hợp đồng Gia Lai: 151 giáo viên bị cắt hợp đồng lao động Gia Lai: 151 giáo viên bị cắt hợp đồng lao động

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước