Hàng loạt quốc gia cấm túi nylon

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/08/2018 14:44 GMT+7

Một gian hàng bán túi vải ở Ấn Độ. (Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Nhiều quốc gia trên thế giới đã có luật cấm sử dụng túi nylon.

Từng đem lại sự tiện dụng cho người dùng rất lớn nhưng việc lạm dụng túi nylon và thiếu cách xử lý loại rác thải này đã khiến môi trường sống của chúng ta bị huỷ hoại. Giờ đây, túi nylon là kẻ thù của con người, của môi trường. Và để bảo vệ mẹ trái đất, nhiều quốc gia đã tuyên chiến với túi nylon.

Kể từ tháng 10 này, tại Hàn Quốc, ngoài các siêu thị, các cửa hàng bán bánh kẹo cũng nằm trong danh mục bị cấm cung cấp miễn phí túi nylon cho khách hàng.

Còn tại Australia, chuỗi siêu thị hàng đầu là Coles từ đầu tháng, đã bắt đầu tặng miễn phí túi thân thiện với môi trường trong vòng 1 tháng, để giúp khách hàng điều chỉnh thói quen mua sắm, chuẩn bị cho việc chấm dứt sử dụng túi nylon trong tương lai.

Trong khi đó, Toà án hiến pháp Chile vừa qua, cũng đã phê chuẩn dự luật cấm các doanh nghiệp sử dụng túi nylon, mở đường cho Chile trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Mỹ Latin áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường này.

Không chỉ tại châu Âu, châu Á, hay châu Mỹ, lệnh cấm sử dụng túi nylon tại siêu thị cũng được áp dụng ở hàng loạt các quốc gia châu Phi. Tại Kenya, bất kỳ ai ở nước này bị phát hiện bán, sản xuất, hoặc sử dụng túi nylon đều có thể bị phạt tới 38.000 USD hoặc lĩnh án tới 4 năm tù giam. Một số quốc gia châu Phi khác đã cấm túi nylon, bao gồm Nam Phi, Rwanda và Eritrea.

Hiện trên thế giới, có khoảng 40 quốc gia có luật cấm sử dụng túi nhựa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước