Hàng ngàn người dân Tiền Giang tham gia diệt lục bình trên kênh, rạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/07/2018 16:13 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Tiền Giang đã phát động đợt tổng diệt lục bình bằng tay trong 2 tháng, với sự tham gia của hàng ngàn người dân trong toàn tỉnh.

Theo cơ quan chức năng, tỉnh Tiền Giang có trên 1.200 km kênh, rạch bị lục bình bao phủ với diện tích hơn 9 triệu m2. Trong những ngày qua, đã có hàng ngàn người tham gia dọn lục bình.

Sau 4 ngày thực hiện nạo vét kênh mương tại tỉnh Tiền Giang, với sự tham gia của hơn 1.300 tình nguyện viên, đến nay 7km kênh mương đã được giải phóng, hơn 88.000m2 mặt nước đã được dọn sạch.

Chiến dịch ra quân trục vớt lục bình tại tỉnh Tiền Giang dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 8. Sau chiến dịch, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền vận động, giao khoán cho người dân tham gia vớt lục bình trước đoạn kênh nhà mình đi qua, đảm bảo không để lục bình tái lấn chiếm kênh rạch trở lại.

Lục bình dày đặc trên kênh, người dân Đồng Tháp gặp khó Lục bình dày đặc trên kênh, người dân Đồng Tháp gặp khó

VTV.vn - Lục bình làm tắc nghẽn tuyến kênh Nhì, thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, khiến hàng trăm hộ dân tại đây không còn đường vận chuyển lúa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước