Hàng nghìn người Nhật Bản phản đối luật an ninh mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/03/2016 15:40 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 2.000 nghìn người biểu tình đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội Nhật Bản nhằm thể hiện sự phản đối với luật an ninh mới được nước này thông qua.

Hàng chục cảnh sát đã được huy động để kiềm chế người biểu tình, tránh xảy ra bạo loạn. Luật an ninh mới cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài, có thể sử dụng sức mạnh hỗ trợ Mỹ và các nước đồng minh bị tấn công vũ trang ngay cả khi nước này không bị tấn công.

Trong khi đó, người biểu tình phản đối vì lý do không muốn Nhật Bản tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào. Tuy nhiên, các nhà chức trách Nhật Bản cho rằng, đây là biện pháp để giúp nước này đối phó với những nguy cơ đe dọa nghiêm trọng hơn từ bên ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước