Hàng nghìn người phải sơ tán do hạn hán nghiêm trọng tại Somalia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/03/2017 13:12 GMT+7

Hai mẹ con trong một căn lều tạm ngoại ô Mogadishu, Somalia, ngày 28/3/2017. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hội đồng người tị nạn Na Uy (NRC) cho biết, mỗi ngày có hơn 3.000 người Somalia sơ tán để tìm nguồn nước và thức ăn do đợt hạn hán nghiêm trọng

NRC nhấn mạnh: đây là số lượng người Somalia sơ tán cao nhất kể từ nạn đói năm 2011, đồng thời dự báo con số này đang có nguy cơ gia tăng.

Đợt hạn hán cũng khiến nhiều người phải uống nước mất vệ sinh, dẫn đến các ca tử vong do bệnh tả từ đầu năm đến nay đã lên tới 11.000 người. Đây là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua tại Somalia.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước