Hành vi gian lận, trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 13:54 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều chiến sỹ trẻ, nghĩa vụ quân sự là môi trường để rèn luyện thì vẫn có nhiều thanh niên sử dụng chiêu trò để lách và trốn tuyển quân.

Từ 1/11, các thanh niên trên cả nước trong độ tuổi từ 18-2 sẽ được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2019. Dự kiến, chỉ tiêu và yêu cầu chất lượng tuyển quân sẽ tiếp tục được nâng lên như sức khỏe loại 1, loại 2, trình độ học vấn cũng sẽ yêu cầu cao hơn. Vì thế, các địa phương sẽ ưu tiên tuyển chọn những thanh niên đang công tác tại các cơ quan, hưởng lương Nhà nước. Đến thời điểm này, đã có hàng nghìn thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có hiện tượng, một số thanh niên vẫn cố tìm mọi cách để hoãn hay trốn đi nghĩa vụ quân sự như giả bệnh, tạm lánh khỏi nơi cư trú để trốn khám sức khỏe hoặc xin xác nhận mình là lao động duy nhất để được tạm hoãn... Phía quân đội khẳng định, các chiêu trò này sẽ không có tác dụng, tất cả các hành vi gian lận, trốn tránh nghĩa vụ quân sự khi bị phát hiện đều sẽ bị xử lý, cao nhất là khởi tố hình sự. 

Phạt tù đối tượng trốn nghĩa vụ quân sự Phạt tù đối tượng trốn nghĩa vụ quân sự

VTV.vn - Tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Đinh Thanh Đình 6 tháng tù về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước