Pháp có thể áp dụng lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa: RT

VTV.vn -Nghĩa vụ quân sự bắt buộc có thể áp dụng với công dân từ 16 tuổi, cả nam và nữ nhằm khuyến khích thanh thiếu niên tham gia vào hoạt động quốc gia, thúc đẩy, gắn kết xã hội.

Theo dự thảo, việc nhập ngũ toàn dân sẽ gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một là nhập ngũ bắt buộc 1 tháng để giúp giới trẻ thiết lập các mối quan hệ mới và vai trò của mình trong xã hội. Giai đoạn hai là nhập ngũ tình nguyện 3 tháng đến 1 năm.

Đây là một chương trình dự báo sẽ rất tốn kém với chi phí ước tính 1,8 tỷ USD/năm và cần khoảng hơn 2 tỷ USD cho những đầu tư ban đầu.

Các cuộc tham vấn về việc triển khai chương trình này sẽ được tiến hành từ nay đến đầu năm 2019.

Người chuyển giới tại Thái Lan vẫn phải đi khám nghĩa vụ quân sự Người chuyển giới tại Thái Lan vẫn phải đi khám nghĩa vụ quân sự Thụy Điển tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự Thụy Điển tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự Israel giúp đỡ người tự kỷ bằng chiêu mộ nghĩa vụ quân sự Israel giúp đỡ người tự kỷ bằng chiêu mộ nghĩa vụ quân sự

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước