Hấp thụ khói thuốc lá qua da sẽ gây hại cho sức khỏe

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/09/2017 13:25 GMT+7

VTV.vn - Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Clinical Science cho biết, chưa cần hít trực tiếp khói thuốc, nếu khói thuốc ám vào đồ đạc, quần áo vẫn gây nguy hại cho sức khỏe.

Các chất độc từ khói thuốc bám rất lâu trên bề mặt đồ đạc và sẽ ngấm vào cơ thể nếu tiếp xúc qua da cũng như hô hấp.

Theo dõi thí nghiệm trên chuột cho thấy, tiếp xúc với mảnh vải ám khói thuốc trong 1 tháng sẽ gây ra tổn thương gan; tiếp xúc từ 2 - 6 tháng sẽ gây ra tổn thương não và gan nghiêm trọng.

Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do hay tiếp xúc cự ly gần với vật thể ám khói thuốc.

Phụ nữ coi chừng ung thư phổi do “ngửi ké” khói thuốc Phụ nữ coi chừng ung thư phổi do “ngửi ké” khói thuốc

VTV.vn - GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, cho biết phụ nữ tại Việt Nam bị ung thư phổi bằng 1/3 của nam giới do hút thuốc lá thụ động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước