Hệ thống phòng thủ tên lửa - "Vòm sắt" của Israel

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/12/2017 19:14 GMT+7

VTV.vn - Với tỷ lệ đánh chặn thành công tên lửa lên tới gần 90%, các nhà sản xuất vũ khí của Israel ca ngợi Vòm Sắt là hệ thống phòng thủ tên lửa đáng tin cậy nhất thế giới.

Lá chắn tên lửa Vòm Sắt là hệ thống chuyên dụng để chống các cuộc tấn công tên lửa tầm ngắn. Có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Lần đầu tiên Vòm Sắt được lắp đặt vào tháng 3/2011, gần thành phố Beersheba ở phía Nam của Israel - cách dải Gaza 40 km.

Nhờ hệ thống phòng thủ này mà dù thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa, nhưng cuộc sống ở các thành phố của Israel tiếp diễn gần như bình thường.

Một số hệ thống phòng thủ tên lửa khác đã được triển khai ở miền Nam Israel để đối phó với tên lửa bắn từ phía Palestine. Đến nay, khoảng 13 chốt được triển khai, tạo thành mái vòm hoàn chỉnh, bảo vệ hoàn toàn Israel khỏi các cuộc tấn công tầm ngắn.

Israel đánh chặn thành công tên lửa từ Palestine Israel đánh chặn thành công tên lửa từ Palestine

VTV.vn - Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine ở Dải Gaza.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước