Hồ thủy điện Bắc Mê đang bị ô nhiễm?

Nguyễn Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 19:38 GMT+7

VTV.vn - Những dòng nước màu trắng xanh chạy vào lòng hồ xuất phát từ nhà máy tuyển nổi chì kẽm thuộc huyện Bảo Lâm, Cao Bằng. Nhiều hộ dân không dám thả cá vì sợ nước bẩn.

Hồ thủy điện Bắc Mê đang bị ô nhiễm? - Ảnh 1.

Có thể dễ dàng quan sát thấy dòng nước màu trắng chảy vào lòng hồ.

Thời gian gần đây, nhiều người dân tại huyện Bắc Mê, Hà Giang phản ánh tình trạng hồ thủy điện Bắc Mê bị ô nhiễm do hoạt động của nhà máy tuyển nổi chì kẽm trên địa bàn huyện Bảo Lâm, Cao Bằng. Thực trạng này đang diễn ra như thế nào?

Rộng hàng chục km2, hồ thủy điện Bắc Mê nằm trên dòng sông Gâm không chỉ tạo ra nguồn động lực cho 2 tổ máy phát điện 45MW mà còn cung cấp nguồn nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hàng ngàn hộ dân ở dưới hạ du của tỉnh Hà Giang.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những dòng nước màu trắng xanh chạy vào lòng hồ có thể dễ dàng quan sát thấy. Điểm xuất phát của những dòng nước này là từ nhà máy tuyển nổi chì kẽm thuộc huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.

Hồ thủy điện Bắc Mê đang bị ô nhiễm? - Ảnh 2.

Tại một vị trí của xã, một loại dung dịch có mùi khó chịu liên tục chạy về phía lòng hồ. Có hộ nuôi vịt gần vị trí xả thải nhận thấy những dấu hiệu bất thường khi đàn vịt thường xuyên bị tập tễnh sau khi bơi lội dưới dòng nước này. Nhiều loại thực vật sống dưới hồ cũng bị một loại bột màu trắng từ dung dịch này phủ kín.

Cách đó chỉ vài km là hàng chục lồng bè nuôi cá của người dân huyện Bắc Mê, dù được UBND huyện khuyến khích phát triển thủy sản, đầu tư xây dựng lồng bè lên đến hàng chục triệu đồng nhưng nhiều hộ dân khác trong vùng lòng hồ chưa dám thả cá vì lo ngại nước không an toàn.

Giải thích về những dòng nước màu trắng xanh chảy xuống hồ, phụ trách nhà máy tuyển nổi chì kẽm khẳng định rằng chất lượng nước thải đã được kiểm định nhiều lần và đảm bảo an toàn với môi trường. Việc xả thải 5% và 95% nước thải tuần hoàn lại nhà máy cũng nằm trong quy định cho phép.

Đơn vị này cũng đưa ra nhiều báo cáo kết quả quan trắc định kỳ hàng năm và khẳng định tất cả các chất độc hại đều thấp hơn nhiều mức độ cho phép. Tuy nhiên, người dân huyện Bắc Mê vẫn lo lắng khi thấy những hiện tượng bất thường.

Lý do người dân chưa yên tâm cũng bởi năm 2016 tại vị trí hồ chứa chất thải này đã xảy ra hiện tượng vỡ đập, khiến cho hơn 2000m3 bùn và chất thải tràn xuống lòng hồ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng hạ du.

Trước tình hình hồ chứa chất thải đã gần đầy, nhà máy tuyển nổi chì kẽm cho biết sẽ sớm triển khai xây dựng hồ chứa ở vị trí khác cũng như hạn chế tối đa tình trạng nước thải chảy xuống hồ thuỷ điện.

TP.HCM bắt quả tang doanh nghiệp giấy xả thải gây ô nhiễm môi trường TP.HCM bắt quả tang doanh nghiệp giấy xả thải gây ô nhiễm môi trường Thừa Thiên - Huế: Nhiều nhà máy ở khu công nghiệp xả thải gây ô nhiễm Thừa Thiên - Huế: Nhiều nhà máy ở khu công nghiệp xả thải gây ô nhiễm Hậu Giang: Kênh Cựa Gà ô nhiễm nặng là do nhà máy xả thải Hậu Giang: Kênh Cựa Gà ô nhiễm nặng là do nhà máy xả thải

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước