Hoãn ra quyết định bắt giữ lãnh đạo Tập đoàn Samsung

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 21:25 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc đã hoãn ra quyết định bắt giữ Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung - ông Lee Jae Yong.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Yong đang phải đối mặt với cáo buộc hối lộ trong vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Park Geun Hye và người bạn thân Choi Soon Sil. Quyết định trì hoãn bắt giữ ông Lee không nêu rõ lý do.

Trước đó ông Lee đã trả lời thẩm vấn với tư cách là nghi phạm trong vụ bê bối. Ông khai: Tổng thống Park ép tập đoàn cung cấp hàng tỷ Won cho nhiều tổ chức có liên quan đến bà Choi, nhân vật trung tâm của vụ bê bối hiện nay.

Lời khai nhận này trái với những gì ông Lee đã tuyên bố trong một cuộc điều trần tại Quốc hội tháng trước, rằng Tổng thống Park chỉ nói về các vấn đề liên quan đến tập đoàn Samsung và kế hoạch đầu tư của họ trong một cuộc gặp riêng năm 2015. Ông Lee bị cáo buộc đã khai man trong cuộc điều trần và theo luật Hàn Quốc, ông có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước