Hoàn thiện hồ sơ bảo vệ khẩn cấp tranh dân gian Đông Hồ đệ trình UNESCO

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/08/2019 16:14 GMT+7

VTV.vn - Tranh Đông Hồ là dòng tranh dân gian Việt Nam, do người dân làng Đông Hồ - Bắc Ninh sáng tạo, sản xuất và phát triển thành làng nghề.

Đây là một trong những di sản cấp quốc gia đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Dự kiến tháng 12/2019, hồ sơ về nghề tranh dân gian Đông Hồ sẽ được Hội đồng Di sản Quốc gia thẩm định, sau đó tiếp tục hoàn thiện và trình lên Thủ tướng. 

Sở dĩ Việt Nam đề nghị UNESCO đưa tranh dân gian Đông Hồ vào danh mục di sản cần bảo vệ khẩn cấp bởi dòng tranh này tồn tại nhiều thế kỷ, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa nhưng lại đang mai một. Thế hệ nghệ nhân ngày càng ít đi, số người chạm khắc bản mới rất ít, nguyên liệu làm tranh ngày càng hiếm.

Đây là dòng tranh in từ ván khắc gỗ, gồm có 7 loại chính gồm tranh thờ, tranh chúc tụng, tranh lịch sử, tranh truyện, tranh phương ngôn, tranh cảnh vật và phản ánh sinh hoạt. Tranh dân gian Đông Hồ hiện đã được xếp hạng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước