Học cách người Nhật Bản ứng phó với bão

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/10/2019 14:51 GMT+7

Người dân Nhật khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão Hagibis - Ảnh: MAINICHI

VTV.vn - Hàng năm quốc gia này đều tổ chức các cuộc diễn tập khẩn cấp vào ngày 1/9, để người dân, từ trẻ em đến người già đều sẵn sàng.

Những con tàu Shinkansen chìm trong nước, nhiều ngôi nhà nước cao tới tầng 2, giao thông gián đoạn, sinh hoạt đình trệ nhưng các bức ảnh chụp nước Nhật trong tâm bão lại cho thấy rõ hơn về việc đất nước này sạch sẽ như thế nào.

Để ứng phó với cơn bão, trước khi nó đổ bộ, chính quyền Tokyo đã đặc biệt tích cực hỗ trợ du khách nước ngoài qua các kênh thông tin như Twitter và ứng dụng cảnh báo thông tin thiên tai trên điện thoại thông minh. Đường dây nóng hỗ trợ khách nước ngoài bằng 3 ngôn ngữ Anh - Hàn - Trung được thiết lập. Một khu trú ẩn tạm thời dành cho du khách cũng được nhà chức trách chuẩn bị kỹ càng tại Nhà văn hóa Tokyo ở quận Taito (Tokyo). Trên sóng trực tiếp, NHK cũng liên tục phát các thông tin cảnh báo bằng tiếng Anh, kèm theo mã QR để người xem có thể truy cập vào chuyên trang về bão Hagibis một cách nhanh nhất.

Do thiên tai thảm họa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, thế nên người Nhật sẽ có thói quen tích trữ từ lúc sóng yên biển lặng. Cũng vì thế, trên thị trường có những loại nước uống có thể sử dụng sau 5-10 năm, chứ không phải hạn sử dụng 2 năm như thông thường. Ngoài ra, người Nhật cũng có thói quen sử dụng các thực phẩm gần hết hạn cho các nhu cầu hằng ngày trong gia đình. Điều này đảm bảo khi thảm họa bất ngờ ập xuống, người dân không bị bất ngờ dẫn tới cảnh đổ xô tới các siêu thị gom hàng.

Còn sau mỗi cơn bão, tinh thần tương trợ lẫn nhau, cùng nhau dọn dẹp đường phố lại lên cao. Ngay sau cơn bão đi qua, nhiều nơi, người dân đã ra đường góp tay dọn vệ sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước