Học sinh chờ đón mô hình đào tạo khởi nghiệp từ giáo dục phổ thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 16/12/2018 19:58 GMT+7

VTV.vn - Nhiều học sinh chờ đón mô hình đào tạo khởi nghiệp từ giáo dục phổ thông, do đó, khởi nghiệp với giới trẻ đang được thúc đẩy ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Được đánh giá cao bởi các giáo sư từ Đại học Dược Hà Nội, nhận được phản hồi tốt từ người dùng thử nghiệm, nhưng những sản phẩm của nhóm học sinh đến từ tỉnh Hà Tĩnh mới chỉ dừng lại ở các cuộc thi. Lúng túng lúc đưa ý tưởng khởi nghiệp trước khi bước ra thực tế kinh doanh là điều dễ hiểu đối với các em học sinh.

Nguyện vọng các môn học, kiến thức về khởi nghiệp cần được học ngay trong nhà trường của các học sinh cũng chính là chủ đề làm nóng những thảo luận xung quanh đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của Chính phủ. Những người làm giáo dục, các doanh nghiệp đã cùng trao đổi để tìm ra phương hướng phát triển mô hình khởi nghiệp cho học sinh ngay từ cấp học phổ thông.

Cũng trong chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Tuổi trẻ Thành Đạt đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh tại các trường THPT trên toàn quốc. Một mô hình đào tạo khởi nghiệp ngay từ trường học phổ thông không chỉ là nguyện vọng của riêng học sinh mà còn là mong mỏi của cả phụ huynh và nhà trường.


Đưa nội dung đào tạo về khởi nghiệp vào giảng dạy ở trường Đại học Đưa nội dung đào tạo về khởi nghiệp vào giảng dạy ở trường Đại học

VTV.vn - Bộ KH&CN cùng Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu, trao đổi để có thể đưa nội dung đào tạo về khởi nghiệp vào giảng dạy cho sinh viên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước