Việt Nam cần đào tạo kỹ năng khởi nghiệp từ ghế nhà trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 07:40 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, giáo dục khởi nghiệp là nền móng, có thể tạo ra các ý tưởng đột phá và cả những mô hình kinh doanh thành công trong tương lai.

Cuối tháng 10, Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" mới được phê duyệt, được cho là điều kiện tốt cho đào tạo khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, nhiều thầy cô vẫn băn khoăn về tính khả thi khi thực hiện đề án.

Tại Isarel, giáo dục khởi nghiệp đã có mô hình chuyên nghiệp, nhằm phát triển tính cách và tư duy khởi nghiệp cho các em học sinh từ bậc tiểu học.

Tại Việt Nam, mô hình khởi nghiệp cho học sinh trường phổ thông cũng bắt đầu được triển khai qua các chương trình đào tạo về công nghệ thông tin, tư duy tài chính, kỹ năng mềm… Bởi theo các chuyên gia, giáo dục khởi nghiệp là nền móng, có thể tạo ra các ý tưởng đột phá và cả những mô hình kinh doanh thành công trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước