Hơn 1 triệu người Nhật Bản mắc hội chứng "tự xa lánh cộng đồng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/10/2018 20:32 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, hiện số người mắc hội chứng Hikikomori (tự xa lánh cộng đồng) ở Nhật Bản đã lên đến hơn 1 triệu người.

Hiện tượng người Nhật Bản ngày càng ít giao tiếp phản ánh cuộc sống dần bị chi phối bởi công việc và máy móc của nước này. Dần dần, họ thu mình vào thế giới riêng và không còn nhu cầu giao tiếp với xã hội bên ngoài. Hikikomori là từ để chỉ nhóm người này. Điều đáng nói, con số này không ngừng tăng trong những năm gần đây.

Không ai sinh ra đã là một Hikikomori. Với nhiều người, đa phần họ gặp phải những chấn thương về tâm lý, những chán nản trong công việc hay học tập. Đối với Ikumi Shimizu, lý do quyết định nghỉ học, sống như một Hikikomori vì em cho rằng trường học truyền thống mất thời gian vì nhiều hoạt động thừa thãi không phục vụ cho việc học.

Vì không đến trường nên Ikumi phải tham gia vào một lớp học trên mạng dành cho sinh viên năm thứ nhất. Thời gian còn lại Ikumi làm công nghệ thông tin để kiếm thêm thu nhập.

Ikumi cho biết em cũng cố gắng để gặp bạn bè khoảng 2 lần 1 tuần nhưng chủ yếu toàn bộ thời gian Ikumi đều ở nhà.

Một số Hikikomori khác dành toàn bộ thời gian trong nhà nhiều năm liền, không cần học, đi làm, giao du với bạn bè, thậm chí là không cần lấy vợ hay kết hôn. Hơn 1 triệu người Nhật lạc lối trong thế giới của riêng họ cùng với 4 bức tường, tránh xa những hoạt động xã hội.

Hikikomori - Cuộc sống sau những cánh cửa đóng kín Hikikomori - Cuộc sống sau những cánh cửa đóng kín

VTV.vn - Hikikomori, thuật ngữ chỉ những người đang ở nhà và tránh tương tác với bất kỳ một ai khác ngoài những người thân trong gia đình của họ, đang là hội chứng tại Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước