Hơn 2 triệu người dân ngoại thành Hà Nội thiếu nước sạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/03/2019 14:45 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thiếu nước sinh hoạt rất phổ biến ở nhiều vùng ngoại thành Hà Nội, số người dân chưa có nước sạch để dùng tương đương với hơn 2 triệu người.

Khu vực có tỷ lệ người dân dùng nước sạch thấp nhất ở thành phố Hà Nội là các huyện Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên và Đan Phượng, trong đó, huyện Đan Phượng được đánh giá là có tốc độ đô thị hóa, hạ tầng cơ sở phát triển nhanh và nhiều tiềm năng phát triển. Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Đan Phượng sẽ trở thành một quận của Thủ đô, mọi thứ đang tiến về đích, chỉ một thứ vẫn đang ở vạch xuất phát, đó là việc cấp nước.

Tại huyện Đan Phượng, sự ngán ngẩm về nước khiến người dân sẵn sàng từ bỏ sinh kế. Hàng trăm hộ dân đã chấp nhận giao đất nông nghiệp để xây dựng một nhà máy nước sạch. Theo những người lớn tuổi tại đây, đó là cuộc trao đổi chóng vánh nhất trong lịch sử khi việc bàn giao chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 1 tháng. Sự nuối tiếc của người nông dân khi trao đi thứ tài sản gắn bó nhất của mình là dễ hiểu. Tuy nhiên, điều khó hiểu là sau 3 năm thất nghiệp, người dân vẫn chưa biết nước sạch là gì.

Với hệ thống sông ngòi dày đặc, điều dễ hiểu là tại sao giải pháp hàng đầu và khả thi nhất để cấp nước sạch cho người dân là xây dựng các nhà máy nước. Giải pháp đã có nhưng việc hiện thực hóa thì chưa, nghịch lý ở huyện Đan Phượng cũng đang diễn ra ở rất nhiều huyện ngoại thành Hà Nội.

Theo đó, ở huyện Chương Mỹ có tới 6 công trình cấp nước sạch với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang trong nhiều năm nay. Nhiều trạm cấp nước do Nhà nước đầu tư 60% kinh phí nhưng địa phương không huy động được người dân đóng góp nên lại dở dang. Một số công trình cấp nước khác ở các huyện Gia Lâm, Đông Anh và Mỹ Đức nay cũng đã bị hư hỏng do đầu tư xây dựng chưa đồng bộ. Có những công trình xây dựng từ năm 1998 mà vẫn chưa đưa vào hoạt động và hiện đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hàng triệu người dân không có nước sạch để dùng. Trong khi đó, ở Hà Nội lại có rất nhiều công trình nước sạch dù được đầu tư cả chục tỷ đồng nhưng lại bị bỏ hoang hoặc hiệu quả rất hạn chế.


Hà Nội chỉ đáp ứng 55#phantram nước sạch cho các huyện ngoại thành Hà Nội chỉ đáp ứng 55#phantram nước sạch cho các huyện ngoại thành

VTV.vn - Nước sạch luôn là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống nhưng ở nhiều nơi và ngay tại Hà Nội, hàng trăm nghìn người dân vẫn chưa có nước sạch để dùng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước