Hơn 20 nước kêu gọi LHQ điều tra cuộc chiến chống ma túy ở Philippines

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 20:13 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nước châu Âu yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra về 27.000 cái chết trong 3 năm Philippines thực hiện cuộc chiến chống ma túy.

Sau khi lên nắm quyền tháng 5/2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát động cuộc chiến chống ma túy, cho phép cảnh sát bắn chết tại chỗ các nghi phạm, không cần qua xét xử. Quyết định này đã dẫn đến nhiều sự việc gây tranh cãi, gần đây nhất là khi bé gái Kateleen Myca Ulpina (3 tuổi) - con gái của một nghi phạm ma túy vừa bị bắn chết. Vụ việc xảy ra đã khiến 20 cảnh sát bị đình chỉ công tác, nộp lại vũ khí để điều tra xem ai là người đã bắn chết bé gái.

Hơn 20 nước kêu gọi LHQ điều tra cuộc chiến chống ma túy ở Philippines - Ảnh 1.

Một nghi phạm bị bắn chết trong chiến dịch truy quét ma túy quyết liệt của chính phủ Philippines. Ảnh: CBS.

Chính những cái chết oan uổng đã khiến hơn 20 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là các nước châu Âu đã lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra về 27.000 cái chết trong 3 năm chống ma tuý của Philippines.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định con số chỉ là 5.000 người. Đây là lần đầu tiên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được yêu cầu giải quyết cuộc khủng hoảng ở Philippines.

Tổng thống Philippines: Tiếp tục cuộc chiến không khoan nhượng với ma túy Tổng thống Philippines: Tiếp tục cuộc chiến không khoan nhượng với ma túy

VTV.vn - Ngày 23/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đọc Thông điệp quốc gia thường niên, trong đó ông tuyên bố tiếp tục cuộc chiến không khoan nhượng với ma túy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước