Hơn 7 tấn nguyên liệu thuốc bắc không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/03/2019 12:01 GMT+7

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng chứa nguyên liệu thuốc bắc. (Ảnh: ANTĐ)

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn nguyên liệu thuốc bắc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Một số lượng lớn nguyên liệu thuốc bắc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và tạm giữ số hàng này.

Kiểm tra hộ kinh doanh Thiết Hường tại huyện Gia Lâm và kho hàng tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục loại nguyên liệu thuốc bắc như: Táo mèo, nhân trần, quy nhật, kim tiền, xa sâm, xạ đen... tổng trọng lượng khoảng hơn 7 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Hường, 40 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá.

Được biết, cơ sở Thiết Hường kinh doanh thuốc Bắc đã lâu năm ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Căn cứ dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, đưa về kho của Đội Quản lý thị trường số 26 để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước