Nhiều người kinh doanh thuốc bắc phản ứng gay gắt trước thông tin rác dược liệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 19:55 GMT+7

VTV.vn - Khi được hỏi về thông tin rác dược liệu lậu về Việt Nam, nhiều người lấy lý do từ chối trả lời, trong khi nhiều người bức xúc vì lo ngại việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

Những ngày qua, câu chuyện về buôn lậu rác dược liệu vào Việt Nam đã được phản ánh trong loạt phóng sự điều tra của VTV24. Dược liệu ở bên kia biên giới có nhiều loại, theo tiết lộ của chủ hàng, đã được rút hết tinh chất, đã được sơ chế và tân trang bằng nhiều cách khác nhau. Vì giá rẻ nên một số chủ hàng Việt Nam đã mua số lượng lớn các mặt hàng này qua những đường dây buôn lậu.

Phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là nơi được coi là phố dược liệu nổi tiếng của miền Bắc, có truyền thống kinh doanh mặt hàng này từ nhiều đời nay.

Khi được hỏi về thông tin rác dược liệu nhập lậu về Việt Nam, mỗi chủ hàng đều có lý do riêng để từ chối khi thấy ống kính máy quay. Còn người đồng ý chia sẻ lại bức xúc, phản ứng gay gắt trước thông tin đã được phát sóng trên truyền hình vì lo công việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng.

Nỗi lo sợ này là điều dễ hiểu khi thuốc bắc là một mặt hàng mà họ đã kinh doanh để kiếm sống lâu đời ở đây. Trước ống kính máy quay, họ đều khẳng định những dược liệu đang bán là hàng đạt chất lượng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Dù cơ quan chức năng chưa có đánh giá công bố cụ thể nào về chất lượng của những loại dược liệu ở đây nhưng quan sát một số mặt hàng đang bán vẫn chưa thực sự yên tâm. Lý do bởi nhìn qua ở một gian hàng, thông tin trên bao bì một gói kỳ tử có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng lại không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Chủ cửa hàng lý giải đó là hàng xách tay nhưng trước đó, chính chủ hàng này đã từng mua hàng bao tải kỳ tử, táo nhập lậu từ bên kia biên giới.

Dưới camera giấu kín, phóng viên VTV24 tiếp tục khảo sát 5 cửa hàng khác tại phố Lãn Ông và nhận thấy cả 5 gian hàng đều có bán dược liệu nguồn gốc từ Trung Quốc, theo tiết lộ của chủ hàng.

Vô số các loại khác nhau nhưng đều có chung một điểm là không có nhãn mác, không có số lô nhập khẩu và cũng không có bất cứ thứ giấy tờ nào đảm bảo chất lượng theo quy định. Khi các loại dược liệu đã được sơ chế tán nhỏ, thứ để đảm bảo cho chất lượng có lẽ chỉ là niềm tin của người dùng.

Vạch trần đường dây buôn lậu dược liệu xuyên quốc gia Vạch trần đường dây buôn lậu dược liệu xuyên quốc gia

VTV.vn - Khoảng 23 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước