Hơn 70 sinh viên Đại học Luật TP.HCM bị buộc thôi học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/10/2018 14:33 GMT+7

VTV.vn - Do có điểm trung bình tích lũy kém, hàng chục sinh viên Đại học Luật TP.HCM đã bị buộc thôi học.

Trường Đại học luật TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo học vụ với hơn 150 sinh viên vì có kết quả học tập đạt điểm dưới mức quy định. Trong đó, hơn 70 sinh viên chính thức bị buộc thôi học do có điểm trung bình tích lũy dưới 1,2 đến dưới 1,8.

Theo Ban Giám hiệu trường Đại học Luật TP.HCM, việc cho sinh viên nghỉ học khi có điểm trung bình kém là trường thực hiện đúng quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc này nhằm siết chặt đầu ra, sàng lọc sinh viên yếu kém không theo nổi chương trình, hoặc những em đã nhập học nhưng sau đó không theo học.

Trường hiện áp dụng theo thang điểm 4, trong đó sinh viên có điểm quá thấp so với quy định và bị cảnh báo học vụ hai lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Năm 2017, trường Đại học Luật TP.HCM đã cảnh báo và buộc thôi học với 700 sinh viên vì kết quả học tập quá thấp, không đảm bảo tiếp tục theo học.

Đằng sau việc hàng ngàn sinh viên có nguy cơ bị buộc thôi học Đằng sau việc hàng ngàn sinh viên có nguy cơ bị buộc thôi học

VTV.vn - Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố danh sách gần 2.000 sinh viên bị cảnh báo, có nguy cơ bị buộc thôi học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước