Hong Kong (Trung Quốc) lùi thời điểm thi đại học vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 19:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: South China Morning Post)

VTV.vn - Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ra quyết định lùi kỳ thi đại học 4 tuần, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 từ nước ngoài trở về đang gia tăng tại khu vực này.

Kỳ thi đầu vào đại học sẽ được lùi tới ít nhất là ngày 24/4, trong khi tất cả trường học vẫn tiếp tục đóng cửa cho tới khi có thông báo tiếp theo. 

Đây là một trong số hàng loạt biện pháp được đưa ra khi Hong Kong đang đối mặt với sự gia tăng số ca mang mầm bệnh COVID-19 từ nước ngoài đến, khi người dân đổ về từ châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á. 

Người dân được khuyến cáo nên tự cách ly ở nhà và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Giới chức Hong Kong cũng yêu cầu công chức làm việc ở nhà, đồng thời đóng cửa các cơ sở văn hóa, giải trí công cộng, bảo tàng và thư viện từ ngày đầu tuần tới.

Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên mắc COVID-19 Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên mắc COVID-19

VTV.vn - Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) xuất hiện trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước