Họp báo công bố “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/07/2016 14:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (14/7), tại Hà Nội, Bộ Công an, Bộ TT&TT phối hợp cùng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo công bố “Ngày toàn dân phòng chống, mua bán người”.

Chính thức từ năm nay, ngày 30/7 sẽ được chọn là ngày “Toàn dân phòng chống mua bán người” tại Việt Nam. Đây là hoạt động lần đầu tiên được phát động tại Việt Nam, góp phần huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.

30/7 cũng là ngày được Liên Hợp Quốc chọn là “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” từ năm 2013. Kể từ đó, đây được coi như một cột mốc để thế giới quan sát, nhìn nhận về tình hình mua bán người, qua đó nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của họ.

Hướng tới “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, nhiều hoạt động truyền thông đã được xúc tiến, tạo sức ảnh hưởng trong dư luận

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước