Ngày 30/7 là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 10:21 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 30/7 hàng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người".

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành tổ chức "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người". Việc làm này nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mua bán người; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người.

Ngày 30/7 được Liên Hợp Quốc chọn là "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" bắt đầu từ năm 2013, nhằm nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân, từ đó thúc đẩy và bảo vệ quyền của những nạn nhân của buôn người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước