Hợp tác xã bò sữa Tân Thông Hội cam kết trả nợ xã viên

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/12/2018 20:09 GMT+7

VTV.vn - Ông Nguyễn Minh Khánh, Giám đốc Hợp tác xã bò sữa Tân Thông Hội cho biết, nguồn tiền để trả nợ cho xã viên là từ việc bán đất của cá nhân ông.

Ngay sau khi Chuyển động 24h phát sóng phóng sự về tình trạng Hợp tác xã bò sữa Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM nợ tiền thu mua sữa bò nguyên liệu của xã viên trong thời gian dài làm cho nhiều người nuôi lâm vào cảnh điêu đứng, ông Nguyễn Minh Khánh, Giám đốc Hợp tác xã đã có phản hồi, cam kết trả hết nợ cho xã viên, thời hạn cuối là Tết Nguyên đán.

Ông Khánh thừa nhận, tính đến cuối tháng 11, Hợp tác xã Tân Thông Hội đã nợ của gần 300 xã viên gần 10 tỷ đồng tiền sữa. Nguyên nhân được ông Khánh trần tình do doanh nghiệp mua sữa là công ty Cổ phần Lothamilk cắt giảm số lượng trong 4 tháng liên tục từ 23 tấn/ngày xuống còn 7 tấn/ngày, trong khi đó hợp tác xã vẫn phải thu hết lượng sữa của xã viên.

Ông Khánh cho biết, nguồn tiền để trả nợ cho xã viên là từ việc bán đất của cá nhân ông. Để xác minh việc trả nợ, ông đã đưa ra hợp đồng đặt cọc bên mua đất của ông.

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cũng đã có xác nhận, Giám đốc Hợp tác xã Tân Thông Hội có cam kết trả nợ tiền sữa cho xã viên.

Bi kịch hợp tác xã nợ tiền sữa bò Bi kịch hợp tác xã nợ tiền sữa bò

VTV.vn - Khi nói tới sữa, người ta thường nghĩ ngay tới vị ngọt ngào thơm béo. Nhưng đối với người nông dân Củ Chi, TP.HCM, vị sữa đó đang trở nên đắng chát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước