Huấn luyện 10.000 nữ sinh đối phó với hành vi quấy rối trực tuyến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/04/2017 20:00 GMT+7

VTV.vn - Bangladesh đã vừa chính thức khởi động khóa huấn luyện hàng nghìn nữ sinh đối phó với tội phạm mạng.

Để đối phó với tình trạng các vụ lạm dụng thiếu nữ qua mạng xã hội tại Bangladesh đang gia tăng đáng báo động, hôm nay (18/4), nước này đã khởi động khóa đào tạo cho hơn 10.000 nữ sinh đối phó với tội phạm mạng. 

Chương trình tập huấn được tổ chức trong tháng 4 và tháng 5/2017, trong đó các em sẽ được dạy cách phát hiện và đối phó với các hành vi quấy rối trực tuyến.

Hiện mỗi ngày, chỉ riêng tại thủ đô Dhaka, cảnh sát nhận được 10 - 12 đơn tố cáo liên quan tới lạm dụng qua mạng, với 90% nạn nhân là các bé gái trọng độ tuổi thiếu niên. Các em thường bị lừa đăng các bức ảnh và video riêng tư. Sau đó tội phạm mạng sẽ sử dụng để đăng lên các web đen hay trêu chọc, uy hiếp các nạn nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước