Hung thủ vụ xả súng tại bang Texas có vấn đề về tâm thần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/11/2017 18:32 GMT+7

Hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nguyên nhân vụ xả súng kinh hoàng tại nhà thờ bang Texas có liên quan tới "sức khỏe tâm thần" của hung thủ chứ không phải "vấn đề súng đạn".

Đó là nhận định mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.

Ông Trump cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy thủ phạm là một kẻ "bị loạn trí và gặp nhiều vấn đề". Ông nêu rõ sức khỏe tâm thần là vấn đề của nước Mỹ cũng như của nhiều nước trên thế giới, đồng thời khẳng định vụ xả súng này không liên quan tới vấn đề sở hữu súng đạn.

Hung thủ được xác định là một nam giới, sinh năm 1991. Tên này mang theo súng trường tấn công, tiến vào nhà thờ địa phương và xả súng giết hại 26 người và làm 20 người khác bị thương. Người dân địa phương bắn trả và sau đó tên này chạy trốn. Hắn được tìm thấy đã thiệt mạng trên xe ô tô gần đó. Nguyên nhân cái chết và động cơ của hung thủ vẫn đang được điều tra.

Hung thủ xả súng ở Texas từng tham gia lực lượng không quân Mỹ Hung thủ xả súng ở Texas từng tham gia lực lượng không quân Mỹ

VTV.vn - Hung thủ thực hiện vụ xả súng tại bang Texas khiến 26 người thiệt mạng được xác định là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi, từng tham gia phục vụ cho lực lượng không quân Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước