Hướng đi khó đoán của quan hệ Mỹ - Triều

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 24/05/2018 16:33 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái).

VTV.vn - Khả năng về cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều đang ngày càng khó đoán, khi cả Washington lẫn Bình Nhưỡng đều đang có những dấu hiệu cho thấy sự lưỡng lự.

"Chúng tôi sẽ không cầu xin Mỹ đối thoại, cũng sẽ không đi thuyết phục họ nếu họ không muốn ngồi xuống cùng chúng tôi. Mỹ sẽ gặp Triều Tiên tại phòng họp hay trong một cuộc so găng hạt nhân hoàn toàn phụ thuộc vào hành vi của Mỹ" - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời cảnh báo của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Cho Son Hui trước những động thái mà Triều Tiên cho là sức ép của Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, phía Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo trì hoãn, thậm chí hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh giữa họ và Mỹ. Trong khi đó, Mỹ cũng tỏ thái độ cứng rắn tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Chúng ta sẽ phải chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra tại Singapore. Hội nghị có diễn ra hay không, tuần tới chúng ta sẽ được biết. Nếu Mỹ có thể đàm phán, đó sẽ là điều tốt với Triều Tiên".

Việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra theo kế hoạch có nguy cơ một lần nữa đưa nỗ lực đàm phán về hoà bình trên bán đảo Triều Tiên trở về vạch xuất phát. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng đây chỉ là các tuyên bố mang tính chất thăm dò nhằm đánh giá mức độ nhượng bộ lẫn nhau trước khi hai bên chính thức ngồi vào bàn đàm phán.

Theo CNN, việc ông Kim Jong-un đe dọa hủy họp thượng đỉnh không phải là điều gì đó mới mẻ. Nhìn lại lịch sử, đây là lập trường mà Triều Tiên duy trì trong các cuộc đàm phán 6 bên và đàm phán hiệp định khung năm 1994 trước đây.

Gặp mặt hay không gặp mặt, dù trong bất cứ kịch bản nào, cả hai bên vẫn rất cần những động thái nhượng bộ lẫn nhau trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Trọng trách lúc này dồn lên vai nhà trung gian là Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in. Ông Moon hiện đang có mặt tại Mỹ với một nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy cuộc gặp mặt giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ diễn ra đúng kế hoạch và dĩ nhiên là phần nào trung hòa hai thái cực.

Những hoài nghi về việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri Những hoài nghi về việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri Giới chức Mỹ - Triều họp trù bị tại Singapore Giới chức Mỹ - Triều họp trù bị tại Singapore Mỹ tuyên bố không nhượng bộ Triều Tiên Mỹ tuyên bố không nhượng bộ Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước