TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phép thử của các bên liên quan trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 17:45 ngày 23/05/2018

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: ABC News)

VTV.vn - Những động thái của Mỹ và Triều Tiên gần đây cho thấy, dường như cả hai bên muốn thực hiện các phép thử nhằm thăm dò ý đồ của nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh.

Sáng 16/5, Triều Tiên tuyên bố hủy cuộc đối thoại cấp cao đã lên lịch từ trước với Hàn Quốc và cảnh báo có thể rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra vào tháng 6/2018 tại Singapore nếu Mỹ - Hàn Quốc tiếp tục tập trận. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp khẩn giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Tướng chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc là cuộc tập trận chung sẽ tiếp tục theo kế hoạch. Tuy nhiên, Mỹ quyết định rút máy bay B-52 ra khỏi cuộc tập trận lần này.

Bất đồng chủ chốt giữa Mỹ và Triều Tiên nằm ở quan điểm hai bên về phi hạt nhân hóa. Mỹ và đồng minh yêu cầu tiến trình phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Bình Nhưỡng phải chuyển giao cho một nước thứ ba toàn bộ vũ khí hạt nhân và nguyên liệu phân hạch mà họ đang nắm giữ trong vòng vài tháng sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong khi đó, Triều Tiên lại có quan điểm ngược lại. Theo đó, quá trình phi hạt nhân hóa phải diễn ra tuần tự, có đi có lại, mỗi một nhượng bộ được đưa ra phải có một bồi hoàn tương xứng. Việc phi hạt nhân hóa phải diễn ra trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên luôn coi sự hiện diện của quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên là mối đe dọa hạt nhân.


Gập ghềnh chặng đường tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Gập ghềnh chặng đường tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

VTV.vn - Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều trở nên gập ghềnh hơn khi cả 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đưa ra cảnh báo hủy cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.