Indonesia giải cứu người mắc kẹt trong vụ sập mỏ vàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 02/03/2019 13:39 GMT+7

Nhân viên cứu hộ Indonesia chuyển thi thể nạn nhân vụ sập hầm mỏ ở Sulawesi ngày 27/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ Indonesia đang nỗ lực hết sức để giải cứu khoảng 30 người vẫn đang bị mắc kẹt, trong vụ sập mỏ vàng ở Sulawesi.

Các máy xúc hạng nặng đã được huy động đến hiện trường vụ sập mỏ. Trước đó, các nhân viên cứu hộ phải sử dụng thuổng, thậm chí tay không để cứu nạn do địa hình hiểm trở, việc sử dụng thiết bị hạng nặng có thể làm tăng nguy cơ lở đất, đè lên những người bị mắc kẹt bên dưới. Tuy nhiên, vài ngày sau khi xảy ra vụ việc, giới chức Indonesia đã quyết định sử dụng máy xúc hạng nặng để gạt bỏ đất đá, tạo điều kiện tiếp tế cho những người bị mắc kẹt.

Hiện khoảng 27 người đã được cứu sống, tuy nhiên 8 người đã thiệt mạng. Cơ quan Cứu hộ và Tìm kiếm Quốc gia Indonesia cho biết, hiện họ đang phải chạy đua với thời gian để giải cứu những người bị mắc kẹt còn lại, do nồng độ oxy trong mỏ giảm dần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước