Indonesia hoãn bỏ phiếu dự luật phạt tù người ngoại tình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/09/2019 19:53 GMT+7

Một người đàn ông bị phạt roi vì quan hệ đồng tính ở tỉnh Aceh, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quyết định hoãn bỏ phiếu là do có 14 trong số 628 điều của dự luật cần được xem xét lại sau khi nhận được khuyến nghị từ các tổ chức phi chính phủ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã vừa yêu cầu tạm hoãn cuộc bỏ phiếu ở quốc hội về dự thảo bộ luật hình sự mới đang gây tranh cãi tại nước này. Đó là phạt tù các cặp đôi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, áp dụng cho cả người ngoại quốc.

Theo ông Widodo, quyết định hoãn bỏ phiếu là do có 14 trong số 628 điều của dự luật cần được xem xét lại sau khi nhận được khuyến nghị từ các tổ chức phi chính phủ. Dự luật này quy định hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân sẽ bị phạt với án tù cao nhất là 1 năm. Một điều khoản khác là tất cả mối quan hệ đồng tính cũng sẽ bị phạt cao nhất 6 tháng tù giam.

Dự thảo đã khiến công chúng quan ngại. Bộ Ngoại giao Australia thậm chí còn ban hành khuyến cáo công dân nước này cảnh giác trước nguy cơ bị bỏ tù vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hoặc quan hệ đồng tính ở Indonesia, nếu dự luật được thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước