Indonesia phạt tù đối tượng lên kế hoạch tấn công Dinh Tổng thống

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/09/2017 08:24 GMT+7

Muhammad Nur Solihin có hành động quá khích tại phiên tòa xét xẻ hôm 20/9 diễn ra ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP

VTV.vn - Một đối tượng cực đoan vừa bị kết án 11 năm tù giam, vì âm mưu tấn công liều chết nhằm vào Dinh Tổng thống Indonesia theo lệnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo cáo trạng, Muhammad Nur Solihin, 27 tuổi và vợ là hai trong số 5 phần tử cực đoan đã bị bắt hồi tháng 12/2016.

Hai đối tượng này đã lợi dụng thời điểm đổi lính gác để tấn công với vũ khí là 3kg thuốc nổ được giấu trong nồi áp suất. Trước đó, vợ của tên này cũng bị đưa ra xét xử với mức án là 7,5 năm tù giam.

Indonesia phạt tù đối tượng lên kế hoạch tấn công Dinh Tổng thống - Ảnh 1.

Muhammad Nur Solikin (phải) và vợ Dian Yulia Novi (trái) trong một phiên tòa xét xử ngày 23/8/2017. Ảnh: BenarNews

Indonesia là quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới và đã phải hứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố. Nhiều người Indonesia cũng đã gia nhập IS tại Trung Đông.

Indonesia bắt giữ nghi can khủng bố máy bay Tổng thống Indonesia bắt giữ nghi can khủng bố máy bay Tổng thống Indonesia đập tan âm mưu đánh bom bẩn Indonesia đập tan âm mưu đánh bom bẩn Indonesia kết án đối tượng liên quan đến IS Indonesia kết án đối tượng liên quan đến IS

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước