Indonesia mở kênh đối thoại với các nước có công dân bị kết án tử hình

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 26/02/2015 21:55 GMT+7

(VTV.vn) - Hôm nay (26/02), Chính phủ Indonesia vừa tuyên bố sẵn sàng mở kênh đối thoại với các quốc gia có công dân bị tòa án nước này kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy.

Chính phủ Indonesia đã tuyên bố mở kênh đối thoại với các nước có công dân bị kết án tử hình sau khi Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo tiến hành một loạt cuộc điện đàm với lãnh đạo từ các nước có công dân bị xử tử.

Trước đó, các quan chức chính phủ Indonesia đã liên tục khẳng định những vụ xử tử đối với các công dân đến từ Australia, Brazil, Hà Lan và Pháp vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch bất chấp các áp lực ngoại giao.

Đồng thời, Tổng thống Joko Widodo cũng đã cảnh báo nếu các nước tiếp tục gây sức ép về vụ việc này đồng nghĩa với việc can thiệp vào công việc nội bộ của Indonesia. Tòa án tối cao Indonesia cho biết đã bác đơn kháng án của 11 công dân trong danh sách xử tử lần tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước