Indonesia: Tình trạng khói mù do cháy rừng ngày càng nghiêm trọng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/09/2015 20:03 GMT+7

VTV.vn - Tại Indonesia, tình trạng khói mù do cháy rừng đang ngày càng có xu hướng nghiêm trọng.

Theo đó, khói mù đã khiến 120.000 người phải nhập viện do nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, trong đó chủ yếu là người già và trẻ em.

Hiện một số trường học đã phải đóng cửa và nhiều hãng hàng không nước này buộc phải hoãn chuyến do không đảm bảo an toàn bay. Ngoài ra, chính phủ Indonesia đã yêu cầu ngừng hoạt động đối với 4 công ty và tiến hành điều tra hơn 200 công ty khác nghi ngờ đã gây ra cháy rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước