Indonesia trả lại 7 container rác cho Pháp, Hong Kong (Trung Quốc)

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/07/2019 19:45 GMT+7

Các container này gồm rác thải nhựa và các chất độc hại, vi phạm quy định về nhập khẩu.

VTV.vn - Hôm nay (30/7), giới chức Indonesia cho biết nước này đã trả lại 7 container chứa rác thải nhập khẩu trái phép cho Pháp và Hong Kong (Trung Quốc).

Động thái này của Indonesia thể hiện sự quyết tâm trong việc mạnh tay ngăn chặn làn sóng nhập khẩu rác thải.

Theo các quan chức hải quan Indonesia, 7 container này chứa đầy rác như rác thải nhựa và các chất độc hại, vi phạm quy định về nhập khẩu.

Trước đó, Indonesia cũng đề ra các quy định mới nhằm siết chặt quy định nhập khẩu rác thải nhựa, buộc các nhà xuất khẩu rác thải vào Indonesia phải có đăng ký, đồng thời tăng cường kiểm tra hải quan tại khu vực biên giới, áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn với những đối tượng vi phạm. 

Lực lượng chức năng nước này vẫn đang lên kế hoạch gửi trả 42 container chứa rác thải, trong đó có các container được nhập khẩu từ Mỹ, Australia và Đức.

Indonesia tiếp tục gửi trả hàng chục container rác nhập khẩu Indonesia tiếp tục gửi trả hàng chục container rác nhập khẩu

VTV.vn - Thông báo này được giới chức Indonesia đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia Đông Nam Á đang kiên quyết từ chối trở thành nơi đổ rác của thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước