IS phá hủy thành cổ 3.000 năm tuổi tại Iraq

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 17:26 GMT+7

(VTV.vn) - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS đã phá hủy thành cổ 3.000 năm tuổi Nimrud, một trong những chiếc nôi của nền văn minh nhân loại.

Bộ Du lịch Iraq cho biết, chưa đầy một tuần sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS đập phá những cổ vật ở Viện bảo tàng thành phố Mosul (Iraq), tổ chức này lại tiếp tục dùng máy xúc phá hủy thành cổ Nimrud 3000 năm tuổi, một trong những chiếc nôi của nền văn minh nhân loại.

Theo lời một quan chức Iraq, phiến quân IS đã đưa máy xúc đến thành cổ Nimrud ngay giữa ban ngày và tiến hành phá bỏ ngay lập tức. Hiện, quy mô vụ phá hủy chưa được công bố nhưng theo nguồn tin ban đầu, những bức tượng thần bò trước cổng điện đã bị nghiền nát.

Các nhà khảo cổ học cho biết, những thiệt hại này là không thể bù đắp nổi đối với nền văn hóa Iraq. Trước đó, IS cũng đã phá hủy những đền đài và ngôi mộ cổ khác ở nước này, khiến cả thế giới phẫn nộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước