Italy cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố qua đường biển

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 14:38 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban tình báo Quốc hội Italy (Copasir) vừa đưa ra cảnh báo, nguy cơ các phần tử khủng bố thâm nhập vào dòng người di cư để tấn công vào châu Âu ngày càng cao.

Với việc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tan rã ở Libya sau các cuộc không kích của Mỹ và chính phủ, nguy cơ các phần tử khủng bố thâm nhập vào dòng người di cư để tấn công vào châu Âu ngày càng cao. Đây là cảnh báo vừa được Ủy ban tình báo Quốc hội Italy (Copasir) đưa ra.

Hiện tại, Italy đã gia tăng các hoạt động tuần tra và kiểm tra ở các bến cảng hành khách và hàng hóa, nhằm ngăn chặn nguy cơ IS tấn công khủng bố bằng đường biển và thâm nhập vào châu Âu bằng cách này.

Theo báo chí Italy, nước này có nguy cơ bị tấn công cao nhất, do số người di cư đổ vào châu Âu qua ngả Italy đã tăng vọt trong 4 tháng gần nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước