Italy ‘méo mặt’ vì thực phẩm nhái

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/10/2015 19:32 GMT+7

VTV.vn - Số liệu thống kê của Hiệp hội nông dân Italy cho biết, quốc gia này đang phải chịu thiệt hại tới 60 tỉ Euro/năm trước tình trạng thực phẩm nhái.

Hiệp hội nông dân Italy cho biết đang xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm nhái các thương hiệu ẩm thực truyền thống nổi tiếng của Italy từ thịt nguội, dầu ô liu cho đến rượu vang khiến quốc gia này thiệt hại tới 60 tỉ Euro/năm.

Đáng chú ý, việc làm giả các sản phẩm này không chỉ diễn ra ở các nước nghèo mà còn khá phổ biến ở cả những nước phát triển như Mỹ, Thụy Điển hay Australia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước